Đoàn khảo sát Bộ Công an làm việc tại Công an TP Đà Nẵng về thực thi Luật Dữ liệu
Sáng 27-2, Đoàn khảo sát do Trung tá Đào Anh Tới- Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Công an TP Đà Nẵng. Nội dung khảo sát tập trung vào công tác xây dựng, phát triển, bảo vệ, quản trị và sử dụng dữ liệu phục vụ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Dữ liệu.
Đồng chủ trì buổi khảo sát có Đại tá Nguyễn Văn Tăng- Thành ủy viên, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP cùng các đơn vị chức năng liên quan.
Phát biểu tại buổi làm việc Trung tá Đào Anh Tới cho biết, Luật Dữ liệu, được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 8, là nền tảng pháp lý quan trọng để thực hiện Nghị quyết số 57 về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong chuyển đổi số quốc gia. Để đảm bảo các quy định trong Nghị định và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sát với thực tiễn, Bộ Công an đã tổ chức các đoàn khảo sát trên toàn quốc, trong đó có Công an TP Đà Nẵng.
Đoàn khảo sát đề nghị các đơn vị liên quan báo cáo về tình hình triển khai, những khó khăn, vướng mắc trong việc quản lý, sử dụng dữ liệu; đồng thời đóng góp ý kiến vào các dự thảo nghị định, gồm: quy định chi tiết thi hành Luật Dữ liệu; hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo liên quan đến dữ liệu; Quỹ Phát triển dữ liệu quốc gia; và danh mục dữ liệu quan trọng, cốt lõi.
Đại tá Nguyễn Văn Tăng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đề nghị các đơn vị dựa trên thực tiễn triển khai Đề án 06 và kinh nghiệm thực tế để đóng góp ý kiến xác đáng, góp phần hoàn thiện các nghị định, quyết định hướng dẫn thi hành Luật Dữ liệu, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu của công tác chuyển đổi số.
Buổi khảo sát ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp quan trọng, giúp hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc quản trị, khai thác và phát triển dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và chuyển đổi số.
MAI VINH